Kết quả tìm kiếm cho "nâng cao hiệu quả giảm nghèo"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 4250
Sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời của Quỹ Ân sư góp phần quan trọng để nhiều cựu giáo chức giải quyết nghịch cảnh, vượt qua khó khăn. Đây là mô hình nhân văn được thực hiện ở huyện Thoại Sơn.
Trong 2 ngày 17 và 18/2, Đảng bộ phường An Phú (TX. Tịnh Biên) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự tham dự của 119 đảng viên tiêu biểu trên địa bàn.
Thời gian qua, công tác dân vận trên địa bàn huyện Châu Phú đạt nhiều kết quả tích cực. Hệ thống dân vận đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, bám sát địa bàn dân cư. Qua đó, đã có nhiều mô hình hay, cách làm thiết thực, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
Giai đoạn 2021 - 2030, tỉnh đặt mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững theo hướng hiện đại, hiệu quả, trách nhiệm và tăng sức cạnh tranh cao. Phấn đấu đến năm 2050, An Giang là một trong những trung tâm công nghiệp chế biến lương thực - thực phẩm của vùng ĐBSCL, dựa trên nền tảng sản xuất nông, thủy sản hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số; phát triển nền nông nghiệp xanh, thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu…
5 năm qua, Đảng bộ và Nhân dân thị trấn Đa Phước (huyện An Phú) triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) trong điều kiện khó khăn, nhất là ảnh hưởng đại dịch COVID-19. Nhưng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đồng thuận của Nhân dân và đồng hành của doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội (KTXH) địa phương tiếp tục phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên.
Từ một ngôi làng nhỏ vùng rốn lũ, sau 10 năm, Tân Hóa chuyển mình thành điểm đến hấp dẫn. Du lịch thực sự đã làm thay đổi cuộc sống ở vùng đất này.
Xác định công tác xây dựng Đảng đóng vai trò quan trọng trong xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, Đảng bộ huyện Châu Thành chú trọng đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Qua đó, tạo sự đồng thuận, thống nhất về ý chí, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.
Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, các cấp, ngành trong tỉnh quan tâm, chăm lo tốt hơn cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế. Qua đó, góp phần giảm nghèo bền vững, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
30 năm hình thành và phát triển, cán bộ, đảng viên của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh luôn kiên định mục tiêu xây dựng hệ thống bảo hiểm hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ người dân một cách hiệu quả, công bằng. Phóng viên Báo An Giang có cuộc phỏng vấn Giám đốc BHXH An Giang Đặng Hồng Tuấn xoay quanh nội dung này.
Năm 2025 có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước nói chung, huyện Tri Tôn nói riêng, đánh dấu chặng đường cuối của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) giai đoạn 2021 – 2025. Trước những cơ hội, thách thức của nền kinh tế, UBND huyện Tri Tôn đề ra nhiều giải pháp trọng tâm để ban, ngành, đoàn thể, địa phương tích cực thực hiện.
Thời gian qua, công tác mặt trận trên địa bàn huyện Châu Phú được triển khai toàn diện, hướng về cơ sở, với những việc làm thiết thực, như: Chăm lo an sinh xã hội; vận động Nhân dân chung sức xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội…
Thời gian qua, Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) tỉnh An Giang thực sự phát huy sức mạnh, hiệu quả trong hoạt động tín dụng chính sách, góp phần giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội địa bàn.